Thừa nước đục thả câu!
- Ai lợi dụng hoàn cảnh của người khác để trục lợi vậy Tư Quảng Nam?
- Là việc Huỳnh Tấn Hải (1984, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã lợi dụng sự thiếu sót trong công tác quản lý của cơ quan chức năng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Cơ quan chức năng nào sơ sẩy vậy Tư?
- Là thế này, năm 2021, Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Nam (viết tắt: Trung tâm) đã chi trả bồi thường hơn 1 tỷ đồng và 1 lô đất tái định cư cho ông H.T.L. (anh ruột Hải). Tuy nhiên, Trung tâm lại sơ suất không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lô đất đã thu hồi của ông L. Dù biết thửa đất đã bị thu hồi không thể chuyển nhượng cho người khác, nhưng Hải đã lừa phỉnh anh trai ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất này cho anh N.H.T. để được vay 600 triệu đồng. Khi Hải không trả được nợ, anh T. đến cơ quan chức năng làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất qua cho mình nhưng không thực hiện được. Ngoài ra, Hải còn lừa chiếm đoạt của anh trai tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng để giải quyết việc cá nhân.
- Hành vi của Hải đã bị pháp luật xử lý như thế nào rồi Tư?
- TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử, tuyên bị cáo Hải 7 năm 6 tháng tù tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo Hải phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
- Qua vụ án trên, Bề Tui thiết nghĩ, Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Nam cần siết chặt công tác quản lý để tránh xảy ra trường hợp tương tự, tạo điều kiện để kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.
BỀ TUI